Kết quả tìm kiếm cho "Ngày 29/3"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 252
Ngày 9/4, Bí thư Huyện ủy Tri Tôn Lâm Thành Sĩ đã đến kiểm tra tiến độ triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Lạc Quới và Vĩnh Phước.
Thông qua nhiều nguồn vận động và sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm, tổ chức và cá nhân, huyện Tri Tôn đã xây cất và bàn giao hàng trăm ngôi nhà Tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, Mái ấm nghĩa tình... Những căn nhà mới khang trang thay thế nhà cây xiêu vẹo, nhà tạm, dột nát đã chạm tới giấc mơ “an cư, lạc nghiệp” của hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số Khmer trên địa bàn huyện…
Ngày 3/4, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát huyên Tri Tôn tổ chức họp với lãnh đạo 15 xã, thị trấn, đánh giá tiến độ thực hiện chương trình.
Những tháng đầu năm 2025, kinh tế - xã hội của huyện miền núi Tri Tôn có bước phát triển mạnh mẽ; văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Đây là điểm sáng tích cực, góp phần hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2025.
Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ, An Giang đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, để Nhân dân có nhà mới, an cư lạc nghiệp.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá lúa thường tại ruộng tuần qua cao nhất là 5.650 đồng/kg; giá lúa thường tại kho cao nhất là 6.950 đồng/kg; gạo 5% tấm có giá cao nhất 11.600 đồng/kg.
Chiều 14/3, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám chủ trì cuộc họp với các ngành và 15 xã, thị trấn đánh giá tiến độ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện.
Ngày 13/3, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tri Tôn Trần Quốc Cường cho biết, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trong công tác chăm lo đời sống người dân, UBMTTQVN huyện Tri Tôn đã phát động, vận động “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn huyện năm 2025.
Ngày 12/3, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho biết, qua rà soát, trên địa bàn huyện Tri Tôn có 1.336 hộ có nhu cầu cất mới và sửa chữa nhà (1.293 hộ có nhu cầu cất mới), tăng 335 hộ so với kết quả điều tra đầu năm.
Chiều 26/2, UBND TP. Long Xuyên tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025).
Năm 2024, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở từ TP. Long Xuyên đến phường, xã tập trung đổi mới phương thức quản lý và điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở theo hướng “gần dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân”; thực hiện tốt nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ”.
Dù được Thủ tướng Chính phủ công nhận đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2020, nhưng TP. Long Xuyên vẫn còn một số tiêu chuẩn chưa đạt so quy định. Khắc phục vấn đề này, tháng 6/2023, UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị TP. Long Xuyên đến năm 2035. Từ đó, đề xuất nhóm giải pháp khả thi hướng đến hoàn thiện đô thị loại I, đưa địa phương vươn lên xứng tầm.